Trung Quốc bồi thường Australia vì hủy hoại môi trường biển

Ngày 19/9, Australia đạt thỏa thuận đền bù với chủ tàu chở than Shen Neng 1 của Công ty Vận tải Năng lượng Thâm Quyến và công ty bảo hiểm với số tiền 39,3 triệu UAD vì hủy hoại môi biển.
Trung Quốc bồi thường Australia vì hủy hoại môi trường biển ảnh 1Lượng nhỏ dầu tràn ra từ tàu Shen Neng 1 sau khi bị mắc cạn ngày 4/4/2010. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 19/9, Chính phủ Australia đã đạt được thỏa thuận đền bù không qua tòa án với chủ tàu chở than Shen Neng 1 thuộc Công ty Vận tải Năng lượng Thâm Quyến, Trung Quốc và công ty bảo hiểm với số tiền 39,3 triệu ​AUD vì hủy hoại môi trường biển nước này.

Trước đó hồi tháng 4/2010, tàu chở than Shen Neng 1 bị mắc cạn gần bờ biển bang Queensland, gây ra sự cố tràn dầu, sơn chứa chất độc, chất chống gỉ và chất diệt vi sinh vật trên diện rộng, đe dọa môi trường biển khu vực vỉa san hô Great Barrier Reef.

Sau đó, Chính phủ Australia đã 2 lần yêu cầu công ty này đền bù với số tiền 120 triệu AUD, rồi xuống 90 triệu AUD; đồng thời tiến hành hồ sơ khởi kiện lên tòa án liên bang.

Còn Công ty Vận tải Năng lượng Thâm Quyến cho rằng con số thiệt hại mà chính phủ Australia đưa ra là phi thực tế.

Theo Bộ trưởng Môi trường, ông Josh Frydenberg, số tiền 39,3 triệu AUD sẽ cho phép Ban quản lý Công viên Hải dương Great Barrier Reef (GBRMPA) loại bỏ sơn chứa chất độc hại và khôi phục quá trình sinh thái tự nhiên của các rạn san hô.

Chiến dịch làm sạch bắt đầu được triển khai vào giữa năm 2017./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục