Trung Quốc, Brazil tăng cường quan hệ song phương

Trung Quốc mong muốn cùng với Brazil duy trì giao lưu mật thiết giữa các nhà lãnh đạo, mở rộng và nâng cao hợp tác thiết thực.

Ngày 7/11, tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có cuộc hội kiến với Phó Tổng thống Brazil Michel Temer đang ở thăm nước này.

Chủ tịch Tập Cận Bình cho rằng từ đầu năm đến nay, ông đã có hai cuộc gặp riêng rẽ với Tổng thống Brazil Dilma Rousseff, trong đó, hai bên đã đưa ra quy hoạch về phát triển quan hệ song phương, đạt được nhiều nhận thức chung quan trọng.

Trong bối cảnh năm 2014 là năm kỷ niệm 40 năm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao, Trung Quốc mong muốn cùng với Brazil duy trì giao lưu mật thiết giữa các nhà lãnh đạo, mở rộng và nâng cao hợp tác thiết thực, tăng cường điều hoà, hiểu biết trong các công việc quốc tế, đẩy mạnh quan hệ Trung Quốc-Mỹ Latinh, tăng cường hiệp tác, đoàn kết giữa các nước thuộc thị trường mới nổi, bảo vệ lợi ích chung của các nước đang phát triển. Trung Quốc ủng hộ Brazil tổ chức Hội nghị các nhà lãnh đạo thuộc nhóm BRIC vào năm 2014.

Về phía mình, Phó Tổng thống Brazil Michel Temer cho rằng Brazil vui mừng trước sự phát triển tốt đẹp của quan hệ đối tác chiến lược Brazil-Trung Quốc. Brazil cam kết cùng với Trung Quốc tăng cường giao lưu cấp cao, phát huy vai trò của cơ chế Ủy ban điều hoà và hợp tác cấp cao giữa hai nước, thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực.

Phía Brazil mong muốn tăng cường hiểu biết và hợp tác với Trung Quốc trong khuôn khổ nhóm BRIC, đẩy mạnh hợp tác trong các công việc toàn cầu, bắt tay thúc đẩy phát triển quan hệ Mỹ Latinh-Trung Quốc. Phó Tổng thống Brazil Michel Temer thăm Trung Quốc đồng thời tham dự Hội nghị lần thứ 3 Uỷ ban điều hoà và hợp tác cấp cao Trung Quốc-Brazil từ ngày 4-10/11./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục