Trung Quốc buộc tội nguyên Phó Chánh án Tòa án Tối cao

Viện Kiểm sát Nhân Dân tối cao (SPP) Trung Quốc cho biết nguyên Phó Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao (SPC) Hề Hiểu Minh và nguyên Phó Tỉnh tưởng Cát Lâm Cốc Xuân Lập​ đã bị buộc tội nhận hối lộ.

Theo THX, ngày 18/10, Viện Kiểm sát Nhân Dân tối cao (SPP) Trung Quốc cho biết nguyên Phó Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao (SPC) Hề Hiểu Minh và nguyên Phó Tỉnh tưởng Cát Lâm Cốc Xuân Lập đã bị buộc tội nhận hối lộ.

Theo cáo trạng, hai quan chức trên đã lợi dụng chức vụ của mình để trục lợi cho người khác và nhận một khoản tiền hối lộ lớn.

SPP đã chỉ định Viện kiểm soát Thiên Tân và Viện kiểm sát Cáp Nhĩ Tân lần lượt thụ lý các vụ án của của ông Hề Hiểu Minh và ông Cốc Xuân Lập./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục