Trung Quốc: Các nhà đầu tư vẫn có nhu cầu lớn đối với IPO

Đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) đầu tiên đã vượt mức dự định hơn 4.000 lần, cho thấy các nhà đầu tư nước này vẫn có nhu cầu lớn đối với IPO.
Trung Quốc: Các nhà đầu tư vẫn có nhu cầu lớn đối với IPO ảnh 1Bảng tỷ giá chứng khoán tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, miền Trung Trung Quốc ngày 8/1. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Sau khi Trung Quốc ban hành quy định mới vào ngày 1/1 vừa qua nhằm tạo thuận lợi cho việc niêm yết cổ phiếu, đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) đầu tiên đã vượt mức dự định hơn 4.000 lần, cho thấy các nhà đầu tư nước này vẫn có nhu cầu lớn đối với IPO dù thị trường gần đây trồi sụt vì những lo ngại gia tăng về tình hình nền kinh tế.

Trong một thông báo cuối ngày 24/1, Guangzhou Goaland Energy Conservation Tech, nhà sản xuất chất làm nguội cho máy phát điện, cho biết lượng cổ phiếu phát hành trị giá 258,7 triệu nhân dân tệ (khoảng 39 triệu USD) vượt mức dự định 4.335 lần. Mức vượt này là gấp 10 lần so với trước khi có quy định mới, nhưng vẫn đúng như nhận định của nhà đầu tư.

Đợt phát hành trên của Goaland Energy là một trong bảy đợt IPO được cơ quan điều hành về chứng khoán của Trung Quốc thông qua theo quy định mới. Goaland Energy có kế hoạch phát hành 16,67 triệu cổ phiếu, với mức giá 15,52 nhân dân tệ/cổ phiếu tại thị trường ChiNext ở Thâm Quyến.

Số tiền huy động được sẽ được dùng vào việc mở rộng hoạt động chính và bổ sung vào nguồn vốn hoạt động của công ty./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục