Trung Quốc: Các SOE cắt giảm hơn 17 tỷ USD chi phí hoạt động

Các doanh nghiệp SOE đã thực hiện những chính sách cắt giảm giá điện và khí đốt, phí cầu đường, tiền thuê nhà và các loại chi phí khác… giúp các doanh nghiệp vừa và nhỏ vượt qua đại dịch COVID-19.
Trung Quốc: Các SOE cắt giảm hơn 17 tỷ USD chi phí hoạt động ảnh 1(Nguồn: china-briefing.com)

Ủy ban Giám sát và quản lý tài sản Trung Quốc (SASAC) cho biết, các doanh nghiệp nhà nước do trung ương quản lý (SOE) đã giảm giá thành và chi phí trong 6 tháng đầu năm. Nhờ đó đã làm giảm chi phí hoạt động cho nền kinh tế hơn 120 tỷ nhân dân tệ (khoảng 17,14 tỷ USD).

Theo đó, các doanh nghiệp đã thực hiện những chính sách quốc gia về cắt giảm giá điện và khí đốt, phí cầu đường, tiền thuê nhà và các loại chi phí khác… giúp các doanh nghiệp vừa và nhỏ vượt qua đại dịch COVID-19.

[Đầu tư của Trung Quốc vào Australia ở mức thấp nhất trong 10 năm qua]

Cơ quan này cũng cho biết các SOE sẽ tiếp tục thực hiện những chính sách hỗ trợ, hy vọng sẽ cắt giảm thêm chi phí trong nửa cuối năm nay.

Trong giai đoạn từ tháng 1-6/2020 các SOE đã đạt lợi nhuận ròng 438,55 tỷ nhân dân tệ (khoảng 62 tỷ USD), giảm 37,7% so với cùng kỳ năm ngoái và giảm 12,6 điểm phần trăm so với mức giảm trong 5 tháng đầu năm, theo số liệu của SASAC./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục