Trung Quốc cách chức Bộ trưởng Giáo dục

Trung Quốc đã bãi nhiệm Bộ trưởng Giáo dục Châu Tế trong bối cảnh vừa xảy ra vụ bế bối tham nhũng trong ngành giáo dục tại Vũ Hán.
Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân (Quốc hội) Trung Quốc ngày 31/10 đã bãi nhiệm Bộ trưởng Giáo dục Châu Tế trong bối cảnh vừa xảy ra vụ bế bối tham nhũng trong ngành giáo dục tại Vũ Hán, thành phố mà ông này từng phụ trách, cũng như sự bất bình ngày càng tăng của người dân đối với hệ thống giáo dục của nước này.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trung Quốc bãi nhiệm ông Châu Tế vào cuối phiên họp thường kỳ chiều 31/10 và bổ nhiệm Thứ trưởng Giáo dục Viên Quý Nhân lên thay.

Trong thông báo về sự thay đổi này, hãng tin Tân Hoa Xã không cho biết lý do, mà chỉ nói ông Châu Tế "sẽ có vị trí công tác mới". Tuy nhiên, dư luận cho rằng ở tuổi 63 và chỉ còn 2 năm nữa là đến tuổi nghỉ hưu, dường như ông Châu Tế không phải là ứng viên cho việc thay đổi vị trí công tác.

Quyết định cách chức ông Châu Tế diễn ra chỉ vài tuần sau khi hai quan chức quản lý cấp cao của ngành giáo dục Trung Quốc bị bắt giữ vì tội hối lộ tại Đại học Vũ Hán.

Đây là sự thay đổi mới nhất trong hệ thống giáo dục công của Trung Quốc, vốn còn nhiều vấn đề cần giải quyết, trong đó có việc thiếu ngân sách dành cho giáo dục tiểu học và trung học cũng như chất lượng giáo dục đại học chưa cao./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục