Trung Quốc cách chức nguyên Chủ tịch Chính hiệp tỉnh Tứ Xuyên

Ông Lý Sùng Hi đã lợi dụng chức vụ để trục lợi, thông qua người thân nhận hối lộ, vi phạm kỷ luật, pháp luật nghiêm trọng.

Ban Giám sát Ủy ban Kiểm tra kỷ luật Trung ương Trung Quốc ngày 11/9 cho biết ủy ban này đã tiến hành lập án thẩm tra đối với hành vi vi phạm kỷ luật, pháp luật nghiêm trọng của nguyên Chủ tịch Chính hiệp tỉnh Tứ Xuyên Lý Sùng Hi.

Theo kết quả điều tra, ông Lý Sùng Hi đã lợi dụng chức vụ để trục lợi, thông qua người thân nhận hối lộ, vi phạm kỷ luật, pháp luật nghiêm trọng.

Căn cứ vào các quy định liên quan, Ủy ban Kiểm tra kỷ luật Trung ương đã xem xét, báo cáo và được phê chuẩn quyết định khai trừ Đảng và cách chức ông Lý Sùng Hi, đồng thời chuyển hồ sơ phạm tội sang cơ quan tư pháp để xử lý theo pháp luật.

Lý Sùng Hi, sinh năm 1951, từng đảm nhận các chức vụ Phó Bí thư tỉnh ủy Tứ Xuyên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân tỉnh Tứ Xuyên và Chủ tịch Chính hiệp tỉnh Tứ Xuyên khóa 11/2013.

Nhân vật này cũng là đại biểu Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa 15, 16, 17; ủy viên Ủy ban Kiểm tra kỷ luật Trung ương khóa 16; ủy viên dự khuyết trung ương khóa 17; đại biểu Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc (Quốc hội) khóa 11; ủy viên Chính hiệp tỉnh khóa 11./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục