Trung Quốc "cãi" WTO về thị trường truyền thông

Trung Quốc đã kháng lại phán quyết của WTO về việc phải nới lỏng một số hạn chế đối với việc phân phối phim ảnh, nhạc nước ngoài.
Ngày 22/9, Trung Quốc đã kháng lại phán quyết của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) về việc yêu cầu Bắc Kinh phải nới lỏng một số hạn chế đối với việc phân phối phim ảnh, nhạc và ấn phẩm nước ngoài.

Vụ kiện này được Mỹ đưa lên WTO hồi năm 2007. Tháng 8 năm nay, Ủy ban Giải quyết Tranh chấp của WTO đã ra phán quyết rằng Trung Quốc phá vỡ các quy định thương mại quốc tế bằng cách ngăn chặn các công ty nước ngoài đứng ra làm nhà nhập khẩu và bán buôn phim ảnh, ca nhạc và ấn phẩm văn hóa nước ngoài.

Đại diện Thương mại Mỹ Ron Kirk hồi tháng 8/09 nói rằng phán quyết của của WTO là "một bước đi quan trọng tiến tới việc đảm bảo các sản phẩm hợp pháp của Mỹ tiếp cận thị trường cũng như đảm bảo khả năng tiếp cận thị trường cho các nhà xuất khẩu của Mỹ và các nhà phân phối các sản phẩm này".

Tuy nhiên, phát ngôn viên Bộ Thương mại Trung Quốc Yao Jian cũng đã nhấn mạnh rằng Trung Quốc đã "thực hiện chu đáo các nghĩa vụ theo các quy định của WTO về mặt tiếp cận thị trường xuất bản này" kể từ khi trở thành thành viên WTO.
m
Ông Yao khẳng định hoàn toàn không có sự cản trở nào đối với các kênh nhập khẩu các ấn phẩm, phim và nhạc nước ngoài vào thị trường Trung Quốc.

Ngược lại, ông cho hay ngành văn hóa của Trung Quốc, bao gồm cả ngành công nghiệp điện ảnh, lâu nay vẫn bị thâm hụt thương mại "khổng lồ" và sức cạnh tranh của ngành này vẫn yếu.

Trong nhiều năm qua, vấn đề mở cửa thị trường truyền thông đại chúng của Trung Quốc vẫn là nguồn gốc gây nhiều bất đồng.

Theo số liệu do Cơ quan Phát thanh, Phim và Truyền hình Trung Quốc công bố năm 2006, mỗi năm Trung Quốc cho phép trình chiếu 70 bộ phim nước ngoài trên các rạp chiếu phim trong nước.

Vụ tranh chấp về phân phối phim ảnh, nhạc và ấn phẩm nước ngoài trên đây chỉ là một trong nhiều vụ tranh chấp giữa Trung Quốc và Mỹ kể từ khi Trung Quốc gia nhập WTO hồi năm 2001.

Gần đây nhất, trong tháng này Trung Quốc đã kiện Mỹ lên WTO về việc Mỹ áp thuế trừng phạt đối với lốp nhập khẩu từ Trung Quốc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục