Trung Quốc cấm che giấu các ca tử vong vì H1N1

Theo Bộ Y tế Trung Quốc, mọi hành động che đậy hoặc trì hoãn thông báo về các ca tử vong liên quan đến cúm A/H1N1 sẽ bị trừng phạt.
Trung Quốc cam kết trừng phạt nghiêm khắc những quan chức che giấu các trường hợp chết vì cúm A/H1N1 tại nước này sau khi một chuyên gia y tế cho rằng nhiều ca tử vong nghi do cúm A/H1N1 có thể đã không được chính quyền địa phương công bố.

Theo thông báo ngày 20/11 của Bộ Y tế Trung Quốc, mọi hành động che đậy, dối trá hoặc trì hoãn thông báo về các ca tử vong liên quan đến cúm A/H1N1 sẽ bị trừng phạt.

Trước đó, chuyên gia y tế Trung Nam Sơn - người rất được kính trọng tại Trung Quốc bởi tính thẳng thắn và nỗ lực phòng chống bệnh SARS năm 2003, đã tỏ ý nghi ngờ về việc ở Trung Quốc có tới 70.000 người nhiễm virus cúm A/H1N1, song đến nay mới có 53 người tử vong.

Theo ông Trung Nam Sơn, "nhiều khu vực hiện không xét nghiệm các ca tử vong do viêm phổi nặng và các bệnh nhân chỉ được điều trị như nhiễm viêm phổi thông thường mà không nghi vấn".

Đầu tháng này, Bộ Y tế Trung Quốc đã thông qua phương pháp mới thống kê số ca tử vong do cúm A/H1N1. Theo đó, khi một người bị xác nhận nhiễm cúm A/H1N1 và sau đó qua đời, trường hợp này sẽ được coi là tử vong vì cúm A/H1N1, bất kể có phải do các nguyên nhân khác hay không.

Bộ Y tế Trung Quốc cho rằng phương pháp cũ về thống kê người tử vong do cúm A/H1N1 chỉ tính đến căn bệnh mà họ mắc phải từ trước, nên không cho nguyên nhân tử vong là do cúm A/H1N1, vì vậy số tử vong do cúm A/H1N1 ở Trung Quốc thấp./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục