Trung Quốc cấm chủ xe tư nhân tham gia thị trường taxi

Do lo ngại an toàn đối với hành khách, Bộ Giao thông Trung Quốc đã cấm các chủ xe tư nhân sử dụng ứng dụng bắt taxi trên điện thoại thông minh để bắt khách.
 
Trung Quốc cấm chủ xe tư nhân tham gia thị trường taxi ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: thechinaguide.com)

Ngày 8/1, Tân Hoa xã đưa tin Bộ Giao thông Trung Quốc đã cấm các chủ xe tư nhân nước này sử dụng ứng dụng bắt taxi trên điện thoại thông minh.

Cụ thể, do lo ngại an toàn đối với hành khách, bộ trên đã yêu cầu các nhà phát triển ứng dụng taxi loại bỏ xe tư nhân khỏi nền tảng của mình, bảo đảm chỉ cung ứng các phương tiện thuộc sở hữu của các công ty taxi hoặc các dịch vụ cho thuê xe.

Theo luật pháp Trung Quốc, chủ ôtô tư nhân không được phép bắt khách để kiếm lời.

Tháng 12 năm ngoái, chính quyền thành phố Thượng Hải đã bắt giữ các tài xế không có giấy phép "núp bóng" ứng dụng Didi Dache, một trong những ứng dụng taxi phổ biến nhất Trung Quốc, đồng thời phạt mỗi tài xế trên 10.000 Nhân dân tệ (tương đương 1.630 USD).

Nhà chức trách thủ đô Bắc Kinh cũng đã khởi động chiến dịch xử lý nghiêm các tài xế trái phép.

Mặt khác, Bộ Giao thông Trung Quốc công nhận dịch vụ cho thuê xe sang hiện đang được coi là một mô hình kinh doanh đổi mới ở nước này, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục theo dõi và điều tra nhằm đảm bảo ngành dịch vụ taxi phát triển phù hợp với luật pháp./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục