Trung Quốc cam kết giúp Philippines tái thiết thành phố Marawi

Ngày 18/10, Trung Quốc hoan nghênh việc Philippines vừa giải phóng thành phố Marawi khỏi các phần tử khủng bố IS; cam kết giúp chính quyền Manila tái thiết thành phố đông người Hồi giáo.
Trung Quốc cam kết giúp Philippines tái thiết thành phố Marawi ảnh 1Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng. (Ảnh: Zee News/TTXVN)

Philstar đưa tin, ngày 18/10, Trung Quốc hoan nghênh việc Philippines vừa giải phóng thành phố Marawi khỏi các phần tử khủng bố có liên quan tới tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, bên cạnh đó Bắc Kinh cũng cam kết sẽ giúp chính quyền Manila tái thiết thành phố với phần đông là người Hồi giáo này.

Phát biểu trong một buổi họp báo tại thủ đô Bắc Kinh, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng nhấn mạnh: "Đấu tranh chống khủng bố là trách nhiệm chung của tất cả các quốc gia.

[Philippines bắt giữ quả phụ tuyển mộ các chiến binh nước ngoài]

Phía Trung Quốc hy vọng người dân thành phố Marawi và khu vực Mindanao có thể tận hưởng cuộc sống thanh bình trong thời gian sớm nhất."

Ông Lục Khảng khẳng định Trung Quốc sẵn sàng hỗ trợ và cung cấp những gì chính phủ Philippines thấy cần thiết, bao gồm việc đóng vai trò tích cực trong quá trình ổn định và tái thiết thành phố Marawi sau xung đột.

Trước đó, hôm 27/6 vừa qua, chính phủ Trung Quốc đã đóng góp 15 triệu peso (khoảng 300.000 USD) cho công tác cứu trợ tại thành phố Marawi./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục