Trung Quốc cam kết tăng cường hợp tác thực chất với Iran

Phó Thủ tướng Trung Quốc Uông Dương khẳng định thúc đẩy hợp tác thực chất trên mọi lĩnh vực nhằm đưa quan hệ giữa nước này với Iran lên một tầm cao mới.
Trung Quốc cam kết tăng cường hợp tác thực chất với Iran ảnh 1Phó Thủ tướng Trung Quốc Uông Dương. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Tân Hoa xã, ngày 17/8, Phó Thủ tướng Trung Quốc Uông Dương đã tiếp Bộ trưởng Kinh tế Tài chính Iran Ali Tayyebnia thăm Trung Quốc. Hai bên đã trao đổi quan điểm về việc làm sâu sắc quan hệ hợp tác thương mại và đầu tư song phương.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, ông Tayyebnia cũng tham dự cuộc họp lần thứ 16 của Ủy ban Kinh tế chung Trung Quốc-Iran, diễn ra trong hai ngày 16-17/8 tại Bắc Kinh.

Tại buổi tiếp Bộ trưởng Tayyebnia, ông Uông Dương khẳng định Trung Quốc và Iran và Bắc Kinh có tình hữu nghị truyền thống lâu đời và nền kinh tế hai nước phụ thuộc chặt chẽ với nhau cũng như có tiềm năng hợp tác to lớn.

Ông nhấn mạnh hai bên cần tăng cường các cơ chế Ủy ban Kinh tế chung Trung Quốc-Iran, đồng thời thúc đẩy hợp tác thực chất trên mọi lĩnh vực nhằm đưa quan hệ hai nước lên một tầm cao mới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục