Trung Quốc cấm mọi quảng cáo thuốc lá từ 2011

Phó Chủ tịch Hiệp hội kiểm soát thuốc lá Trung Quốc cho biết, bắt đầu từ năm 2011, Trung Quốc sẽ cấm toàn bộ các quảng cáo thuốc lá.
Ngày 11/8, Phó Chủ tịch Hiệp hội kiểm soát thuốc lá Trung Quốc, Hứa Quế Hoa cho biết bắt đầu từ tháng Giêng năm 2011, Trung Quốc sẽ cấm toàn bộ các quảng cáo cũng như những hoạt động khuyến mãi thuốc lá.

Luật Quảng cáo nước này sẽ quy định rõ ràng rằng truyền hình, truyền thanh, phim ảnh, báo chí không được phép quảng cáo thuốc lá đồng thời những quảng cáo “trá hình” cho thuốc lá dưới những dạng khác cũng bị cấm.

Đây sẽ là một động thái mạnh mẽ nữa của Trung Quốc trong nỗ lực chống hút thuốc lá.

Cùng ngày, Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế của Trung Quốc cũng ra thông tư cho biết sẽ bỏ việc khấu trừ chi phí quảng cáo, khuyến mãi của các công ty thuốc lá trong tính thu nhập chịu thuế. Điều này sẽ ảnh hưởng nặng nề đến lợi nhuận thực tế sau thuế của các nhà sản xuất.

Theo quy định trong Luật thuế thu nhập doanh nghiệp Trung Quốc, thu nhập chịu thuế là toàn bộ thu nhập của một công ty trong năm tính thuế sau khi trừ đi những thu nhập không chịu thuế, thu nhập miễn thuế, các dạng khấu trừ khác…

Nhưng sau quy định mới, những chi phí quảng cáo và khuyến mãi của các công ty thuốc lá sẽ không thuộc diện khấu trừ nữa mà tính vào thu nhập chịu thuế.

Trương Bân, Phó Chủ nhiệm Khoa nghiên cứu thuế và giá cả thuộc Học viện Khoa học xã hội Trung Quốc nhận xét rằng quy định mới về thuế trên sẽ khiến thu nhập chịu thuế của các công ty thuốc lá tăng lên, đồng nghĩa thuế phải nộp cũng tăng và lợi nhuận sẽ giảm.

Theo ông Bân, đây là một nỗ lực quan trọng để hạn chế ngành sản xuất thuốc lá tại Trung Quốc bằng công cụ thuế./.

Trung Sơn/Hongkong (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục