Trung Quốc cấm sử dụng sản phẩm từ tê tê làm dược liệu y học cổ truyền

Tê tê là một trong những loài động vật bị buôn bán nhiều nhất trên thế giới, song một số chuyên gia Trung Quốc cho rằng đây có thể là tác nhân mang virus khiến dịch bệnh COVID-19 bùng phát.

Truyền thông Trung Quốc ngày 9/6 đưa tin, nước này đã chính thức loại tê tê ra khỏi danh sách dược liệu y học cổ truyền năm 2020. Đây được xem là động thái nhằm chấm dứt nạn buôn bán trái phép loài động vật hoang dãđang có nguy cơ tuyệt chủng này.

Dù nhiều nhà khoa học cho rằng tê tê không có giá trị về y dược, nhưng do nằm trong danh sách dược liệu Đông y của Trung Quốc nên loài động vật này vẫn có giá bán rất cao trên thị trường chợ đen. Mới đây, một số chuyên gia y tế còn cho rằng tê tê có thể là vật chủ mang virus SARS-CoV-2 gây bùng phát dịch bệnh COVID-19 ở Trung Quốc.

Hành động mới của chính phủ Trung Quốc đã nhận được nhiều sự hoan nghênh và hưởng ứng từ các tổ chức bảo vệ động vật, với hy vọng bảo vệ loài động vật hoang dã này trước nguy cơ tuyệt chủng./.

(Vietnam+)