Trung Quốc cấm xuất khẩu mặt hàng lưỡng dụng sang Triều Tiên

Bộ Thương mại Trung Quốc ngày 14/6 đã công bố danh sách các mặt hàng bị cấm xuất khẩu sang Triều Tiên bao gồm các mặt hàng được sử dụng cho cả mục đích dân sự và quân sự.
Trung Quốc cấm xuất khẩu mặt hàng lưỡng dụng sang Triều Tiên ảnh 1 Khu vực lò phản ứng hạt nhân Yongbyon của Triều Tiên được chụp từ vệ tinh (trái) và tháp làm mát (phải). (Nguồn: EPA/TTXVN)

Theo Reuters, Bộ Thương mại Trung Quốc ngày 14/6 đã công bố danh sách các mặt hàng bị cấm xuất khẩu sang Triều Tiên.

Bộ trên cho rằng các mặt hàng này có khả năng được sử dụng trong chế tạo các vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Danh sách trên bao gồm các mặt hàng lưỡng dụng, hay còn gọi là những sản phẩm được sử dụng cho cả mục đích dân sự và quân sự.

Động thái trên được đưa ra sau khi Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) cho rằng Triều Tiên dường như đã tái khởi động một nhà máy để sản xuất plutoni từ các nguyên liệu đã qua sử dụng của một lò phản ứng phục vụ cho chương trình phát triển vũ khí hạt nhân bị cấm của Bình Nhưỡng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục