Trung Quốc: Cần đổi mới tư duy về giải pháp đối với Triều Tiên

Trung Quốc đã kêu gọi tất cả các bên liên quan đến tranh cãi về các chương trình tên lửa và hạt nhân của Triều Tiên nên có cách tiếp cận "sáng tạo" mới.
Trung Quốc: Cần đổi mới tư duy về giải pháp đối với Triều Tiên ảnh 1Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng tại cuộc họp báo ở Bắc Kinh, Trung Quốc ngày 13/2. (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Reuters đưa tin Trung Quốc ngày 10/3 đã kêu gọi tất cả các bên liên quan đến tranh cãi về các chương trình tên lửa và hạt nhân của Triều Tiên nên có cách tiếp cận "sáng tạo" mới nhằm đạt được một một giải pháp cho vấn đề này.

Phát biểu tại cuộc họp báo, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng nói: "Chúng tôi hy vọng tất cả các bên liên quan có thể phá vỡ lối tư duy của mình, mà hãy suy nghĩ một cách sáng tạo, vượt ra khỏi rào cản thông thường."

Ngoài ra, ông Cảnh Sảng nói rằng Trung Quốc hoan nghênh những ý kiến đóng góp tốt đẹp hơn từ các bên về cách thức xử lý những khó khăn hiện tại trên Bán đảo Triều Tiên, đồng thời cho biết Bắc Kinh có quan điểm mở về vấn đề này.

Tuyên bố trên được đưa ra trước thềm chuyến thăm Trung Quốc của Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson trong khuôn khổ chuyến công du châu Á đầu tiên của ông Tillerson dự kiến diễn ra vào tuần tới./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục