Trung Quốc cảnh báo cấp độ 3 khi bão Megi tràn vào miền Đông

Rạng sáng 28/9, bão Megi đã tràn vào Huệ An, thành phố Tuyền Châu, thuộc tỉnh Phúc Kiến, miền Đông nước này với sức gió lên tới 118,8 km/giờ.
Trung Quốc cảnh báo cấp độ 3 khi bão Megi tràn vào miền Đông ảnh 1Nước dâng cao tại đập Jhihtan do bão Megi tại Đài Loan. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo cơ quan khí tượng Trung Quốc, rạng sáng 28/9, bão Megi đã tràn vào Huệ An, thành phố Tuyền Châu, thuộc tỉnh Phúc Kiến, miền Đông nước này với sức gió lên tới 118,8 km/giờ.

Trước đó, chính quyền Trung Quốc đã đưa ra cảnh báo cấp độ 3 đối với bão Megi, cơn bão thứ 17 trong năm nay.

Nhiều trường học phải đóng cửa, trong khi nhiều chuyến bay đã bị hủy. Nhà chức trách tại tỉnh Phúc Kiến đã sơ tán hơn 120.000 người sinh sống và làm việc gần biển, trong khi 31.700 tàu cá cũng được yêu cầu quay về bờ để tránh sóng lớn.

Hãng hàng không China Southern Airlines đã thông báo hủy 24 chuyến bay kể từ ngày 27/9.

Chiều 27/9, bão Megi đã tràn vào thành phố Hoa Liên, phía Đông vùng lãnh thổ Đài Loan (Trung Quốc), với sức gió lên tới 198 km/giờ, khiến ít nhất 4 người thiệt mạng và 268 người bị thương.

Theo Trung tâm hoạt động khẩn cấp, hơn 14.000 người đã phải sơ tán và hơn 72.000 hộ gia đình bị mất nước do mưa bão. Bão gây mưa to gió lớn cũng khiến hơn 3,1 triệu hộ bị cắt điện. Nhiều trường học và văn phòng buộc phải đóng cửa. Các dịch vụ tàu, thuyền cũng phải ngừng hoạt động.

Trong ngày 27/9, hơn 420 chuyến bay bị hủy và tổng cộng 446 chuyến bay đến hoặc rời Đài Loan phải sắp xếp lại./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục