Trung Quốc cảnh báo công dân và chỉ trích cách Mỹ xử lý COVID-19

Trung Quốc đã cảnh báo công dân không đến Mỹ, đồng thời cho rằng những du khách nước này đã bị đối xử bất công ở Mỹ do các biện pháp phòng ngừa quá đáng dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19,
Trung Quốc cảnh báo công dân và chỉ trích cách Mỹ xử lý COVID-19 ảnh 1Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: NYT)

Trung Quốc ngày 24/2 đã cảnh báo công dân không đến Mỹ, đồng thời cho rằng những du khách nước này đã bị đối xử bất công ở Mỹ do các biện pháp phòng ngừa quá đáng dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 do virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây ra.

Cảnh báo trên của Bộ Du lịch Trung Quốc cũng viện dẫn "tình hình an ninh" Mỹ.

[Trung Quốc không ban hành cảnh báo đi lại với Hàn Quốc, Nhật Bản]

Trung Quốc liên tiếp cáo buộc Mỹ về điều mà Bắc Kinh cho là phản ứng thái quá liên quan COVID-19, trong đó có việc sớm hạn chế du khách đến từ Trung Quốc.

Trong một diễn biến liên quan đến tình hình dịch bệnh, chính quyền thành phố Hàm Ninh thuộc tỉnh Hồ Bắc của Trung Quốc ngày 24/2 cho biết, thành phố này đang lo ngại về khả năng các ca được xác định nhiễm dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tăng trở lại, đồng thời sẽ tiếp tục thực hiện các biện pháp giám sát và kiểm soát chặt chẽ liên quan dịch bệnh này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục