Trung Quốc cảnh báo đợt giá lạnh tăng cường mới

Cơ quan khí tượng Trung Quốc sáng 5/2 cảnh báo đợt không khí lạnh mới sẽ tràn qua Trung Quốc vào tối cùng ngày mang theo gió mạnh.
Cơ quan khí tượng Trung Quốc sáng 5/2 cảnh báo đợt không khí lạnh mới sẽ tràn qua Trung Quốc vào tối cùng ngày mang theo gió mạnh và khiến nhiệt độ giảm ở nhiều khu vực trên cả nước.

Trung tâm khí tượng quốc gia (NMC) đưa ra báo động mức xanh da trời về đợt không khí lạnh tăng cường này, mức thấp nhất trong thang cảnh báo 4 cấp độ của nước này.

Từ tối nay đến sáng 7/2, nhiệt độ sẽ giảm thêm 6-8 độ C ở miền Trung và miền Đông Trung Quốc, đi kèm với những cơn gió mạnh cấp 4-6 từ phía Bắc, tốc độ 5,5-13,8m/giây. Ở một số nơi thuộc Nội Mông và Đông Bắc Trung Quốc, nhiệt độ có thể giảm tới 14 độ C.

Trong khi đó, khu vực biển Bột Hải và phần lớn Hoàng Hải, Đông Hải sẽ hứng chịu gió Bắc cấp 7-8 lên tốc độ tới 13,9-20,7m/giây, làm nhiệt độ giảm mạnh. NMC hối thúc người dân cảnh giác với đợt không khí lạnh tăng cường này. Như vậy, nhiều khả năng đợt lạnh này sẽ đến trước Lễ hội hoa đăng truyền thống của Trung Quốc năm nay.

Trong 3 ngày tới, miền Nam Trung Quốc sẽ đón những cơn mưa, trong khi miền Bắc sẽ tiếp tục bị bao phủ bởi một màu trắng xóa của tuyết./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục