Trung Quốc cảnh báo hậu quả cuộc chiến thương mại Trung-Mỹ

Trung Quốc cho rằng trong bối cảnh mối quan hệ giao lưu kinh tế thương mại Trung Quốc-Mỹ ngày càng được thắt chặt, nếu xảy ra cuộc chiến thương mại sẽ không có kẻ thắng mà cả hai bên đều thua.
Trung Quốc cảnh báo hậu quả cuộc chiến thương mại Trung-Mỹ ảnh 1(Nguồn: forbes.com)

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh ngày 14/8 nhấn mạnh Chính phủ Trung Quốc luôn coi trọng việc bảo vệ sở hữu trí tuệ và đạt được nhiều thành tựu trong lĩnh vực này.

Do đó, mọi biện pháp bảo vệ thương mại của bất kỳ quốc gia thành viên nào thuộc Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) đều phải tuân theo quy định của WTO.

Tuyên bố trên được đưa ra sau khi truyền thông Mỹ đưa tin chiều cùng ngày Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ ký Bản ghi nhớ yêu cầu văn phòng thương mại của ông quyết định liệu có nên mở một cuộc điều tra theo “Đạo luật Thương mại 1974” về khả năng Trung Quốc đánh cắp công nghệ và quyền sở hữu trí tuệ của Mỹ hay không.


[Trung Quốc: Mỹ không nên lạm dụng biện pháp phòng vệ thương mại]

Bộ Ngoại giao Trung Quốc nhấn mạnh Bắc Kinh hiện đang theo dõi sát các thông tin liên quan vấn đề trên.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho rằng trong bối cảnh mối quan hệ giao lưu kinh tế thương mại Trung Quốc-Mỹ ngày càng được thắt chặt, nếu xảy ra cuộc chiến thương mại sẽ không có kẻ thắng mà cả hai bên đều thua.

Người phát ngôn Hoa Xuân Oánh nhấn mạnh Trung Quốc mong muốn tìm biện pháp giải quyết thỏa đáng bất đồng giữa hai bên dựa trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau, bình đẳng cùng có lợi, nhằm bảo vệ sự phát triển ổn định, lành mạnh của quan hệ kinh tế thương mại Trung Quốc-Mỹ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục