Trung Quốc cảnh báo về độc lập của Đài Loan sau bầu cử

Trung Quốc tuyên bố sẽ tiếp tục phản đối bất kỳ hoạt động độc lập nào của Đài Loan, sau khi nhà lãnh đạo đảng DPP đối lập Thái Anh Văn chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống của hòn đảo này.
Trung Quốc cảnh báo về độc lập của Đài Loan sau bầu cử ảnh 1Một cuộc biểu tình của những người đòi độc lập cho Đài Loan. (Nguồn: toptenz.net)

Theo Reuters và AFP, Văn phòng các vấn đề Đài Loan của Trung Quốc ngày 16/1 cho biết nước này sẽ tiếp tục phản đối bất kỳ hoạt động độc lập nào của Đài Loan, sau khi nhà lãnh đạo đảng Dân Tiến (DPP) đối lập ủng hộ Đài Loan độc lập chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống của hòn đảo này.

Trong một tuyên bố được đăng tải thông qua hãng thông tấn chính thức Tân hoa xã, cơ quan trên tuyên bố quyết tâm của Trung Quốc đối với việc bảo vệ chủ quyền và lãnh thổ của mình là "cứng như đá."

Cùng ngày, Tổng thống đắc cử Đài Loan Thái Anh Văn trong một bài phát biểu sau khi đảng của bà giành chiến thắng trước Quốc dân Đảng (KMT) cầm quyền, đã cảnh báo Trung Quốc rằng "sự áp đặt" có thể sẽ gây tổn hại tới quan hệ hai bờ eo biển.

Phát biểu tại trụ sở của DPP ở Đài Bắc, bà Thái Anh Văn nêu rõ: "Hệ thống dân chủ, bản sắc dân tộc và không gian quốc tế của chúng ta phải được tôn trọng. Bất kỳ hình thức áp đặt nào sẽ gây tổn hại sự ổn định của mối quan hệ giữa hai bờ"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục