Trung Quốc cáo buộc Mỹ cản trở sự phát triển công nghiệp

Chính phủ Trung Quốc ngày 18/2 đã cáo buộc Mỹ cố gắng cản trở sự phát triển công nghiệp của quốc gia châu Á này, sau khi Phó Tổng thống Mỹ tuyên bố Huawei là mối đe dọa an ninh.
Trung Quốc cáo buộc Mỹ cản trở sự phát triển công nghiệp ảnh 1Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng. (Nguồn: Getty Images)

Theo AP,  Chính phủ Trung Quốc ngày 18/2 đã cáo buộc Mỹ cố gắng cản trở sự phát triển công nghiệp của quốc gia châu Á này, sau khi Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence tuyên bố tập đoàn công nghệ Huawei của Trung Quốc cũng như các nhà cung cấp thiết bị viễn thông khác là mối đe dọa an ninh.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng khẳng định Bắc Kinh sẽ không sử dụng các công ty Trung Quốc để thu thập tin tức về các công ty nước ngoài.

Ông Cảnh Sảng cũng cho biết Washington đang cố gắng "thêu dệt một cái cớ để cản trở sự phát triển hợp pháp" của các công ty Trung Quốc.

Hôm 16/2 tại Đức, Phó Tổng thống Mike Pence đã kêu gọi chính phủ các nước châu Âu cân nhắc nghiêm túc "mối đe dọa" tới từ tập đoàn Huawei cũng Trung Quốc, khi mà công ty công nghệ này đang tìm kiếm đối tác để xây dựng cơ sở hạ tầng vô tuyến thế hệ tiếp theo. Huawei đã bác bỏ những cáo buộc về việc công ty này giúp cho Trung Quốc thu thập thông tin bí mật./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục