Trung Quốc cáo buộc nhân viên Rio Tinto làm "gián điệp"

Một nhân viên của Rio Tinto bị bắt ở Trung Quốc do bị nghi ngờ tiến hành "hoạt động gián điệp và đánh cắp bí mật quốc gia".
Ngày 8/7, Ngoại trưởng Australia Stephen Smith xác nhận tin ông Stern Hu, một trong bốn nhân viên phụ trách việc bán quặng sắt của Tập đoàn khai thác khoáng sản Rio Tinto, đã bị bắt ở Trung Quốc do bị nghi ngờ tiến hành "hoạt động gián điệp và đánh cắp bí mật quốc gia".
 
Tuy nhiên, sau khi chính quyền thành phố Thượng Hải bắt giữ nhóm nhân viên trên của Rio Tinto, đại diện tập đoàn này khẳng định họ không thấy bất cứ bằng chứng nào trong cáo buộc "làm gián điệp" và "đánh cắp bí mật quốc gia" mà phía Trung Quốc đưa ra đối với nhân viên của họ.
 
Mạng tin Ninenews dẫn phát biểu của đại diện Tập đoàn Rio Tinto nhấn mạnh: "Chúng tôi nhận được thông tin trên từ Chính phủ Australia và cho tới nay, chúng tôi không thấy có bằng chứng nào xung quanh cáo buộc điều tra từ phía Trung Quốc".
 
Ngày 5/7, chính quyền thành phố Thượng Hải, Trung Quốc, đã bắt giữ ông Stern Hu (quốc tịch Australia) và các đồng nghiệp của ông này trong nhóm nhân viên phụ trách việc bán quặng sắt của Tập đoàn khai thác khoáng sản Rio Tinto.

Vụ việc trên diễn ra trong bối cảnh Rio Tinto vừa từ chối sáp nhập với Tổng công ty nhôm Trung Quốc (Chinalco)./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục