Trung Quốc cấp thị thực thời hạn 10 năm cho công dân Canada

Thỏa thuận giữa Trung Quốc và Canada về cấp thị thực ra vào nhiều lần với thời hạn 10 năm cho công dân hai nước đi lại có hiệu lực từ ngày 9/3.
Trung Quốc cấp thị thực thời hạn 10 năm cho công dân Canada ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: internslink.com)

Thỏa thuận giữa Trung Quốc và Canada về cấp thị thực ra vào nhiều lần với thời hạn 10 năm cho công dân hai nước đi lại với các mục đích kinh doanh, du lịch và thăm thân bắt đầu có hiệu lực từ ngày 9/3.

Canada và Trung Quốc đã đạt được thỏa thuận này vào ngày 28/2.

Theo thỏa thuận, thị thực được cấp trên cơ sở hộ chiếu còn giá trị và thời gian lưu trú ở mỗi nước không quá 180 ngày.

Tuy nhiên, Canada đã tiến hành cấp thị thực thời hạn 10 năm cho công dân Trung Quốc từ năm 2012.

Bộ trưởng Thương mại Quốc tế Canada Ed Fast cho rằng sự thay đổi trong việc cấp thị thực sẽ giúp giảm chi phí, tệ quan liêu và tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các công ty Canada hoạt động.

Trước đó, doanh nhân Canada thường tới Trung Quốc với thị thực ra vào một lần cho chuyến đi đầu tiên và thị thực ra vào nhiều lần có thời hạn dài hơn tùy theo từng trường hợp.

Đại sứ Trung Quốc tại Canada Luo Zhaohui đánh giá đây là thành quả đáng kể trong phát triển quan hệ hai nước, đặc biệt trong trao đổi nhân dân.

Theo thống kê, năm ngoái Trung Quốc cấp 230.000 thị thực cho công dân Canada, trong đó 80% người xin thị thực với mục đích hoạt động kinh doanh, du lịch và thăm thân.

Trên lĩnh vực kinh tế, với thương mại hai chiều đạt 55,2 tỷ USD trong năm 2014, Trung Quốc tiếp tục là đối tác thương mại lớn thứ hai của Canada.

Cộng đồng doanh nghiệp Canada đang hối thúc Ottawa khởi động đàm phán thương mại tự do (FTA) với Bắc Kinh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục