Trung Quốc chế tạo trực thăng bay tự động

Sau 4 năm nghiên cứu, các nhà khoa học Viện nghiên cứu tự động hóa Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh thuộc Viện Khoa học Trung Quốc đã chế tạo thành công hai loại máy bay trực thăng robot bay tự động dùng nhiên liệu xăng.

Sau 4 năm nghiên cứu, các nhà khoa học Viện nghiên cứu tự động hóa Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh thuộc Viện Khoa học Trung Quốc đã chế tạo thành công hai loại máy bay trực thăng robot bay tự động dùng nhiên liệu xăng.

Loại trực thăng robot thứ nhất dài 3mét, nặng 120kg, có thể chở 40kg và bay trong vòng 4 giờ với tốc độ tối đa 100km/h. Loại thứ hai nhỏ hơn có trọng lượng 40kg, có thể chở 15kg và bay với tốc độ tối đa 70km/h trong điều kiện gió thổi dưới cấp 6.

Giá của hai loại trực thăng robot này từ 700.000 - 2 triệu NDT (tương đương 102.000 - 300.000 USD).

Dự án nghiên cứu máy bay trực thăng robot do chính phủ cấp vốn, được coi là một trong những dự án nghiên cứu quan trọng trong năm 2006.

Dự kiến, máy bay trực thăng robot được sử dụng để thu thập thông tin hoặc vận chuyển hàng hóa trong điều kiện bất lợi như xảy ra động đất hoặc rò rỉ khí đốt, rải thuốc trừ sâu, bảo vệ cây trồng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục