Trung Quốc chi 15 tỷ USD xây đường sá tới miền Đông Siberia của Nga

Chính quyền Trung Quốc hiện chủ trương đẩy nhanh tiến trình phát triển hệ thống đường sá tại khu vực biên giới với miền Đông nước Nga và tại khu vực cửa khẩu Manzhouli và Erenhot.
Trung Quốc chi 15 tỷ USD xây đường sá tới miền Đông Siberia của Nga ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: alamy.com)

Ngày 18/3, một nguồn tin từ Chính phủ Trung Quốc cho biết nước này quyết định trong năm 2017 sẽ chi 101 tỷ Nhân dân tệ (gần 15 tỷ USD) để cải thiện và phát triển hệ thống giao thông từ khu tự trị Nội Mông (miền Bắc Trung Quốc) đến miền Đông Siberia của Nga.

Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Nội Mông Miao Inchzhu cho biết số tiền trên sẽ được dùng để xây mới gần 20.000km đường bộ, trong đó có 3.000km là đường cao tốc.

Chính quyền Trung Quốc hiện chủ trương đẩy nhanh tiến trình phát triển hệ thống đường sá tại khu vực biên giới với miền Đông nước Nga và tại khu vực cửa khẩu Manzhouli và Erenhot.

Dự kiến đến năm 2020, khu vực miền Bắc Trung Quốc này sẽ được kết nối với miền Đông Siberia của Nga bằng 10.000 km đường cao tốc, cho phép vận chuyển hàng hóa giữa Trung Quốc và Nga được thuận lợi, cũng như góp phần đưa dòng khách du lịch từ Trung Quốc tới miền Đông Siberia./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục