Trung Quốc chi 72,8 triệu USD thăm dò đại dương

Trung Quốc xây dựng trung tâm nghiên cứu các nguồn năng lượng và đất hiếm ở thềm đại dương với kinh phí ước tính 72,8 triệu USD.
Báo chí Trung Quốc ngày cuối tuần qua cho biết Trung Quốc sẽ xây dựng trung tâm nghiên cứu trị giá nhiều triệu USD tại vùng biển phía Đông Trung Quốc khi nước này tăng cường nỗ lực nghiên cứu các nguồn năng lượng và đất hiếm ở thềm đại dương.

Tân hoa xã cho hay các kỹ sư đã bắt đầu thiết kế trung tâm trên, với kinh phí xây dựng ban đầu ước tính 495 triệu Nhân dân tệ (72,8 triệu USD).

Trung tâm được đặt ở thành phố Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, trên diện tích 26ha và hoạt động như một trạm hỗ trợ tàu lặn sâu có người lái Jiaolong.

Jiaolong được thiết kế lặn xuống độ sâu 7.000m và đã lặn xuống độ sâu 3.759m trong các cuộc vận hành thử nghiệm, tiến hành hồi tháng Năm và Sáu vừa qua.

Trung Quốc là nước thứ năm trên thế giới tiến hành lặn bằng thiết bị có người lái xuống độ sâu hơn 3.500m dưới mực nước biển, sau Mỹ, Pháp, Nga và Nhật Bản.

Chương trình thăm dò đại dương đầy tham vọng của Trung Quốc bắt đầu năm 2002, khi nước này muốn mở rộng các nguồn năng lượng để đáp ứng tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh.

Các nhà khoa học cho rằng đáy biển sâu 4.000-6.000m có chứa trầm tích kim loại hiếm và methane hydrate (băng cháy), một dạng khí tự nhiên rắn được bao bọc trong băng, có thể sử dụng làm nguồn năng lượng mới.

Cơ quan năng lượng quốc tế gần đây cho biết năm 2009 Trung Quốc đã vượt Mỹ trở thành nước tiêu thụ năng lượng hàng đầu thế giới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục