Trung Quốc: Chỉ 9 thành phố đạt chuẩn về chất lượng không khí

Trong nửa đầu năm nay, chỉ có 9 trong số 161 thành phố của Trung Quốc đạt tiêu chuẩn mới chặt chẽ hơn về giám sát chất lượng không khí.
Trung Quốc: Chỉ 9 thành phố đạt chuẩn về chất lượng không khí ảnh 1Ô nhiễm không khí tại Bắc Kinh, Trung Quốc. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Tân Hoa Xã ngày 5/8 dẫn nguồn Bộ Bảo vệ Môi trường (MEP) của Trung Quốc cho biết trong nửa đầu năm nay, chỉ có 9 trong số 161 thành phố của nước này đạt tiêu chuẩn mới chặt chẽ hơn về giám sát chất lượng không khí.

Các thành phố đạt tiêu chuẩn mới chủ yếu nằm ở tỉnh Hà Bắc thuộc miền Bắc Trung Quốc và Bắc Kinh, Thiên Tân, đồng bằng sông Trường Giang ở miền Đông và đồng bằng sông Châu Giang ở miền Nam.

Vào tháng 2/2012, Trung Quốc đã ban hành tiêu chuẩn mới trong việc giám sát chất lượng không khí bao gồm kiểm tra khí ozone, khí CO, bụi PM2.5, PM10, SO2 và NO2.

Trong số 166 thành phố chưa áp dụng tiêu chuẩn mới thì có 105 thành phố đã đạt chuẩn, chiếm 63,3%, giảm 7,1 điểm phần trăm so với với cùng kỳ năm ngoái.

Hàng tháng, MEP xếp hạng và công bố chỉ số chất lượng không khí của 74 thành phố lớn. So với năm 2013, chất lượng không khí ở 74 thành phố này đã được cải thiện./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục