Trung Quốc chỉ trích Bộ trưởng Ấn Độ thăm khu vực biên giới tranh chấp

Trung Quốc chỉ trích chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ ới bang Arunachal Pradesh mà Trung Quốc cũng tuyên bố chủ quyền, cho rằng chuyến thăm này sẽ gây phức tạp các nỗ lực của hai bên.
Trung Quốc chỉ trích Bộ trưởng Ấn Độ thăm khu vực biên giới tranh chấp ảnh 1Bộ trưởng Nirmala Sitharaman và binh sỹ tại bang Arunachal Pradesh. (Nguồn: ndtv.com)

Theo Reuters, Trung Quốc ngày 6/11 đã chỉ trích chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Nirmala Sitharaman tới bang Arunachal Pradesh mà Trung Quốc cũng tuyên bố chủ quyền, cho rằng chuyến thăm này sẽ gây phức tạp các nỗ lực của hai bên nhằm duy trì hòa bình dọc vùng biên giới tranh chấp này.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh nêu rõ: "Việc một quan chức Ấn Độ đến khu vực tranh chấp tại biên giới Ấn-Trung sẽ có thể khiến vấn đề này trở nên phức tạp hơn và không có lợi cho những nỗ lực của cả hai bên nhằm duy trì hòa bình và yên ổn tại khu vực biên giới này."


[Ấn Độ khẳng định vấn đề biên giới với Trung Quốc sẽ được giải quyết]

Bà Hoa nhấn mạnh: "Chúng tôi hy vọng có thể hợp tác với Ấn Độ nhằm tiếp tục tận dụng các cuộc đối thoại nhằm giải quyết một cách thỏa đáng vấn đề biên giới thông qua đàm phán và tạo nên những điều kiện và bầu không khí hữu hảo."

Ngày 5/11, Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ đã kiểm tra tình trạng sẵn sàng phòng thủ tại Arunachal Pradesh dọc Đường Kiểm soát thực tế (LAC) đang tranh chấp giữa hai nước./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục