Trung Quốc chỉ trích Mỹ áp thuế sản phẩm năng lượng Mặt Trời

Trung Quốc đã lên tiếng chỉ trích quyết định sẽ áp thuế nhập khẩu đối với một số sản phẩm điện quang tinh thể silicon sản xuất tại Trung Quốc và thổ Đài Loan của Mỹ
Trung Quốc chỉ trích Mỹ áp thuế sản phẩm năng lượng Mặt Trời ảnh 1Những tấm pin năng lượng Mặt Trời tại một nhà máy ở tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. (Nguồn: THX/TTXVN

Ngày 22/1, Bộ Thương mại Trung Quốc đã lên tiếng chỉ trích quyết định bật đèn xanh cho việc áp thuế nhập khẩu đối với một số sản phẩm điện quang tinh thể silicon (được sử dụng trong pin năng lượng Mặt Trời) sản xuất tại Trung Quốc và vùng lãnh thổ Đài Loan của Ủy ban Thương mại Quốc tế Mỹ (ITC) và cho rằng quyết định này sẽ gây ra những “tác hại nghiêm trọng” không chỉ đến các doanh nghiệp Trung Quốc mà còn đến cả người tiêu dùng và ngành công nghiệp năng lượng Mặt Trời tại nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Bộ Thương mại Trung Quốc cho hay động thái này của Chính phủ Mỹ sẽ “cản trở sự hợp tác sâu rộng hơn cũng như sự phát triển của ngành công nghiệp năng lượng mới tại Mỹ và trên khắp thế giới”.

Cơ quan này cũng nhận định Mỹ đang vi phạm những quy định của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), đồng thời khẳng định Bắc Kinh sẽ hành động trong khuôn khổ các quy định của WTO và hệ thống tư pháp Mỹ để bảo vệ quyền và lợi ích của đất nước.

Ngày 21/1, ITC đã thông qua quyết định áp thuế nhập khẩu đối với một số sản phẩm pin sử dụng năng lượng Mặt Trời sản xuất tại Trung Quốc và vùng lãnh thổ Đài Loan, sau khi Bộ Thương mại Mỹ công bố kết quả điều tra cho thấy một số sản phẩm điện quang tinh thể silicon được nhập khẩu từ Trung Quốc và vùng lãnh thổ Đài Loan đang bị bán phá giá và được trợ cấp một cách không công bằng, gây ảnh hưởng tiêu cực đến ngành công nghiệp năng lượng Mặt Trời Mỹ.

Theo đó, Bộ Thương mại Mỹ sẽ ra sắc lệnh về thuế chống trợ cấp đối với các mặt hàng pin sử dụng năng lượng Mặt Trời được nhập khẩu từ Trung Quốc và thuế chống bán phá giá đối với hàng hóa cùng loại được nhập khẩu từ Trung Quốc và Đài Loan. Mức thuế dự kiến sẽ được công bố vào cuối tháng 1/2015.

Giá trị của các sản phẩm sử dụng năng lượng Mặt Trời trong cuộc điều tra của Bộ Thương mại Mỹ là trên 2,1 tỷ USD trong năm 2013. Trong đó, tổng giá trị sản phẩm đến từ Trung Quốc là 1,5 tỷ USD và từ Đài Loan là 656,8 triệu USD. Cùng ngày, Bộ Thương mại Mỹ cho biết sẽ áp thuế nhập khẩu 27,72% đối với lốp xe hơi và xe tải hạng nhẹ của Trung Quốc.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục