Trung Quốc chỉ trích Mỹ trừng phạt tập đoàn viễn thông ZTE

Trung Quốc chỉ trích Mỹ áp đặt các hạn chế với tập đoàn thiết bị viễn thông ZTE do vi phạm các lệnh cấm vận thương mại của Mỹ đối với Iran.
Trung Quốc chỉ trích Mỹ trừng phạt tập đoàn viễn thông ZTE ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: androidauthority.com)

Theo hãng AFP, Trung Quốc ngày 8/3 đã lên tiếng chỉ trích Mỹ áp đặt các hạn chế đối với ZTE - một trong những tập đoàn thiết bị viễn thông lớn nhất Trung Quốc - do vi phạm các lệnh cấm vận thương mại của Mỹ đối với Iran.

Tuyên bố của Bộ Thương mại Trung Quốc dẫn lời một quan chức giấu tên nói "Bắc Kinh hết sức bất bình và phản đối mạnh mẽ” quyết định này của Washington.

Tuyên bố nêu rõ: “Tập đoàn ZTE đã hết sức nỗ lực để quốc tế hóa hoạt động kinh doanh của mình, đồng thời đã triển khai sự hợp tác thương mại và đầu tư rộng rãi với hàng trăm công ty Mỹ, tạo ra hàng chục nghìn việc làm cho Mỹ. Động thái của phía Mỹ sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới hoạt động kinh doanh thông thường của doanh nghiệp Trung Quốc.”

Tuyên bố cũng lưu ý là Bắc Kinh hy vọng sẽ tổ chức đàm phán về vấn đề này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục