Trung Quốc chỉ trích Nhật Bản về tài liệu chủ quyền Điếu Ngư

Trung Quốc chỉ trích Nhật Bản về tài liệu chủ quyền Điếu Ngư/Senkaku

Trung Quốc đã chỉ trích Nhật Bản trước việc Tokyo tuyên bố đã thu thập được 750 tài liệu chứng minh quần đảo Senkaku (Bắc Kinh gọi là Điếu Ngư) là lãnh thổ của Nhật Bản.
Trung Quốc chỉ trích Nhật Bản về tài liệu chủ quyền Điếu Ngư/Senkaku ảnh 1Quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư. (Nguồn: Reuters)

Ngày 19/4, Trung Quốc đã chỉ trích Nhật Bản liên quan tới những tuyên bố rằng nước này mới thu thập được nhiều tài liệu "chứng minh" chủ quyền của Tokyo đối với quần đảo Senkaku hiện do Nhật Bản kiểm soát mà Bắc Kinh cũng tuyên bố chủ quyền và gọi là Điếu Ngư trên biển Hoa Đông.

Những bình luận trên được Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh đưa ra nhằm phản ứng trước những thông tin gần đây, trong đó gồm cả tuyên bố của Chính phủ Nhật Bản về việc đã thu thập được 750 tài liệu chứng minh quần đảo Senkaku là một phần lãnh thổ không thể tách rời của Nhật Bản.

Trong khi đó, bà Hoa Xuân Oánh khẳng định quần đảo Điếu Ngư và các đảo nhỏ xung quanh thuộc phần lãnh thổ vốn có của Trung Quốc - một sự thật được minh chứng bởi lịch sử và pháp lý./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục