Trung Quốc chia sẻ thông tin đầy đủ với Đài Loan về virus 2019nCoV

Đại diện Trung Quốc Li Song cho biết chính quyền Bắc Kinh chân thành trong việc giải quyết những lo ngại của Đài Loan về virus 2019nCoV và "các biện pháp được thực hiện mang tính tích cực."
Lực lượng chức năng tiến hành khử trùng các thiết bị trên một đoàn tàu ở nhà ga đường sắt tại Lan Châu, tỉnh Cam Túc, Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)
Lực lượng chức năng tiến hành khử trùng các thiết bị trên một đoàn tàu ở nhà ga đường sắt tại Lan Châu, tỉnh Cam Túc, Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Reuters đưa tin Trung Quốc đã thông báo cho Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 3/2 rằng nước này đã chia sẻ thông tin đầy đủ về chủng mới của virus corona (2019nCoV) với chính quyền ở Đài Loan - nơi có 10 trường hợp được xác định nhiễm loại virus này - và các kênh liên lạc qua hai bờ Eo biển Đài Loan "không bị phong tỏa."

Phát biểu với ban điều hành WHO ở Geneva, đại diện Trung Quốc Li Song cho biết, chính quyền Bắc Kinh chân thành trong việc giải quyết những lo ngại của Đài Loan về virus 2019nCoV và "các biện pháp được thực hiện mang tính tích cực."

Tuy nhiên, đại diện Li Song đã chỉ trích điều mà ông miêu tả là chính quyền Đài Loan "nói dối và viện cớ" liên quan đến việc không thể tham dự các cuộc họp của WHO.

Trước đó, Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho hay, Trung Quốc đang sử dụng "chiến lược đúng đắn" để chống lại virus 2019nCoV./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục