Trung Quốc: Chính quyền Tân Cương cấm đeo mạng che mặt ở Urumqi

Chính quyền Khu tự trị Duy Ngô Nhĩ Tân Cương đã xem xét và quyết định thông qua “Quy định về cấm đeo mạng che mặt, mặc áo trùm kín tại những nơi công cộng ở thủ phủ Urumqi.”
Trung Quốc: Chính quyền Tân Cương cấm đeo mạng che mặt ở Urumqi ảnh 1Cảnh sát bán quân sự Trung Quốc tuần tra tại Urumqi ngày 23/5/2014. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Mạng China Daily ngày 10/1 đưa tin Hội nghị lần thứ 13, Ủy ban thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân khóa 12 Khu tự trị Duy Ngô Nhĩ Tân Cương, Tây Bắc Trung Quốc, đã xem xét và quyết định thông qua “Quy định về cấm đeo mạng che mặt, mặc áo trùm kín tại những nơi công cộng ở thủ phủ Urumqi.”

Thông báo của Ủy ban thường vụ Hội đồng Nhân dân Khu tự trị Tân Cương nêu rõ quy định này sẽ được Ủy ban thường vụ Hội đồng Nhân dân thành phố Urumqi sửa đổi dựa trên những đề xuất do Ủy ban thường vụ Hội đồng Nhân dân Khu tự trị Tân Cương đưa ra trước khi công bố thực hiện.

Mạng trên cho rằng các quan chức ở Tân Cương quan ngại việc đeo mạng che mặt và mặc áo trùm kín có liên quan đến chủ nghĩa cực đoan tôn giáo.

Động thái trên nhằm sử dụng luật để hạn chế sự lan rộng của chủ nghĩa cực đoan tôn giáo, một trong những ưu tiên hàng đầu của khu tự trị này trong năm nay./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục