Trung Quốc cho Ai Cập vay 15 tỷ USD phát triển giáo dục

Bộ trưởng Giáo dục Ai Cập cho biết Trung Quốc đã đồng ý cho quốc gia Bắc Phi này vay tổng cộng 15 tỷ USD với lãi suất ưu đãi để phát triển tổng thể giáo dục.

Ngày 20/4, Bộ trưởng Giáo dục Ai Cập Mahmoud Abou el-Nasr cho biết Trung Quốc đã đồng ý cho quốc gia Bắc Phi này vay tổng cộng 15 tỷ USD với lãi suất ưu đãi để phát triển tổng thể hệ thống giáo dục.

Phóng viên TTXVN tại Cairo dẫn lời Bộ trưởng El-Nasr cho biết một phần khoản vay trên sẽ được dùng để xây dựng trường học nhằm đáp ứng số lượng học sinh ngày càng tăng, giúp giải quyết tình trạng các lớp học quá tải.

Khoản tín dụng ưu đãi này sẽ không tính lãi trong 7 năm đầu và 15 năm tiếp đó sẽ áp dụng mức lãi suất 2%/năm.

Khoản vay trên được thông báo hai tuần sau khi Trung Quốc và Ai Cập ký biên bản ghi nhớ (MoU) về dự án xây dựng tuyến đường sắt dài 80km có tổng kinh phí 800 triệu USD, nối thành phố Bilbeis thuộc tỉnh miền Bắc Sharqiya và thành phố El-Salam thuộc vùng Đại Cairo.

Đây là tuyến đường sắt đầu tiên tại Ai Cập chạy bằng điện, do Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Trung Quốc (AVIC) thiết kế và xây dựng. Tuyến đường sắt này cũng kết nối với tuyến tàu điện ngầm số 3 của Cairo sắp khai trương.

Theo thống kê, tổng mức đầu tư giữa Trung Quốc và Ai Cập đạt 10 tỷ USD vào cuối năm 2013. Các nhà lãnh đạo Trung Quốc xác định việc phát triển quan hệ với Ai Cập là "lựa chọn chiến lược," đồng thời mong muốn thúc đẩy quan hệ hợp tác với quốc gia Bắc Phi này trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, du lịch cũng như quân sự./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục