Trung Quốc cho chạy thử mẫu tàu hỏa đặc biệt không cần đường ray

Theo tờ shanghaiist, hôm 24/10, chính quyền thành phố Chu Châu, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc đã cho tiến hành chạy thử mẫu tàu hỏa không cần đường ray.
Trung Quốc cho chạy thử mẫu tàu hỏa đặc biệt không cần đường ray ảnh 1Mẫu tàu hỏa đặc biệt. (Nguồn: shanghaiist.com)

Theo tờ Shanghaiist, hôm 24/10, chính quyền thành phố Chu Châu, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc đã cho tiến hành chạy thử mẫu tàu hỏa không cần đường ray.

Hệ thống tàu mang tên ART từng được giới thiệu tới công chúng hồi đầu tháng 6 và sau hơn 4 tháng, nó đã được cho chạy thử trên đường.

Mẫu tàu hỏa thông minh được trang bị hệ thống cảm biến để chạy chính xác trên những đường ray ảo lập trình trên đường phố. Mẫu tàu ART dài 3,75m này có thể chạy với vận tốc 70km/h và có thể chở được 300 hành khách. Truyền thông Trung Quốc đã gọi phương tiện này là những "chiếc tàu hỏa xe buýt."

Mẫu tàu ART này được kỳ vọng sẽ là giải pháp tuyệt vời cho các đô thị thường xuyên bị ách tắc giao thông. Nó được coi là một sự thay thế rẻ hơn cho tàu điện ngầm hoặc xe điện, đồng thời cũng thân thiện hơn với môi trường.

Giới chức thành phố Chu Châu cho biết, họ sẽ hoàn thành đoạn"đường ray" dài hơn 6,5 km cho mẫu tàu hỏa đặc biệt trên đi qua trung tâm thành phố vào năm sau.

Một số hình ảnh về mẫu tàu hỏa ART:

Trung Quốc cho chạy thử mẫu tàu hỏa đặc biệt không cần đường ray ảnh 2
Trung Quốc cho chạy thử mẫu tàu hỏa đặc biệt không cần đường ray ảnh 3
Trung Quốc cho chạy thử mẫu tàu hỏa đặc biệt không cần đường ray ảnh 4
Trung Quốc cho chạy thử mẫu tàu hỏa đặc biệt không cần đường ray ảnh 5
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục