Trung Quốc cho phép du lịch cá nhân tới Đài Loan

Công dân Trung Quốc đại lục có thể đi du lịch Đài Loan theo hình thức cá nhân, thay vì phải tham gia một nhóm du lịch như trước đây.
Trong một dấu hiệu cho thấy quan hệ giữa hai bờ Eo biển Đài Loan tiếp tục được cải thiện, chương trình "Du lịch cá nhân tự do" bắt đầu có hiệu lực từ ngày 22/6, theo đó các công dân từ ba thành phố Bắc Kinh, Thượng Hải và Hạ Môn của Trung Quốc đại lục có thể đi du lịch Đài Loan theo hình thức cá nhân, thay vì phải tham gia một nhóm du lịch như trước đây.

Theo thông báo của Cơ quan Nhập cư Đài Loan, các khách du lịch cá nhân (trên 18 tuổi) sẽ nhận được thị thực điện tử trong vòng hai ngày sau khi đăng ký.

Thời gian lưu lại Đài Loan của những du khách này được tăng từ 7 lên 15 ngày.

Giới hạn tối đa số lượng khách du lịch độc lập tới Đài Loan hàng ngày không được đề cập trong thỏa thuận giữa Bắc Kinh và Đài Bắc.

Ở thời điểm hiện tại, du khách từ Trung Quốc chỉ có thể vào Đài Loan dưới hình thức du lịch theo nhóm, với giới hạn tối đa 4.000 người/ngày./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục