Trung Quốc cho phép thí điểm ghép nội tạng người

Mới đây Bộ Y tế Trung Quốc đã cho phép thành phố Vũ Hán tỉnh (Hồ Bắc) được tiến hành thí điểm cấy ghép nội tạng trên cơ thể người.
Sau hơn sáu tháng tạm dừng, mới đây Bộ Y tế Trung Quốc (MOH) đã cho phép thành phố Vũ Hán (tỉnh Hồ Bắc), là một trong mười địa phương, được tiến hành thí điểm cấy ghép nội tạng trên cơ thể người.

Bốn bệnh viện lớn ở thành phố Vũ Hán đã được phép tiến hành cấy ghép nội tạng trên cơ thể người trong thời gian thí điểm một năm và một trung tâm liên lạc đặc biệt được thiết lập sẵn sàng ứng phó trong trường hợp khẩn cấp có liên quan tới cấy ghép.

Ước tính, thành phố cần khoảng 1.000 xác chết cho việc nghiên cứu khoa học, giảng dạy và thực tập cấy ghép. Tuy nhiên, rất ít người hiến xác sau khi chết.

Thành phố Vũ Hán đã khuyến khích người dân tình nguyện hiến tặng nội tạng bằng những cam kết văn bản, thậm chí vợ chồng và con cái cũng có thể ký thay người thân hiến tặng nội tạng sau khi chết./.

Vĩnh Hà/Bắc Kinh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục