Trung Quốc cho Singapore “vay tạm” đôi gấu trúc

Trung Quốc sẽ cho Singapore “vay tạm” một đôi gấu trúc để nhân giống trong 10 năm nhân dịp kỷ niệm 20 năm quan hệ hai nước.
Trung Quốc sẽ cho Singapore “vay tạm” một đôi gấu trúc trong 10 năm nhân dịp kỷ niệm 20 năm quan hệ hai nước.

Bộ trưởng Thương mại, Công nghiệp và Nguồn nhân lực của Singapore, ông Lý Dịch Hiền cho biết Trung Quốc và Singapore đã ký thỏa thuận hợp tác nghiên cứu và nhân giống gấu trúc.

Ông Lee cho biết người dân Singapore sẽ thấy gấu trúc ở River Safari, một công viên bảo tồn hoang dã mới xây dựng ở nước này, trong nửa đầu năm 2012.

Ông cho biết, công tác chuẩn bị đang được tiến hành và các chú panda này sẽ được đưa sang Singapore vào nửa cuối năm sau.

Các chuyên gia cho rằng hình thức “ngoại giao gấu trúc” này cho thấy Bắc Kinh coi trọng quan hệ song phương với Quốc đảo Sư tử./.

Cao Phong (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục