Trung Quốc chống bán thuốc phi pháp qua Internet

Cơ quan chức năng sẽ kiểm tra tư cách các trang web buôn bán thuốc, công khai những trang web có biểu hiện vi phạm pháp luật.
Phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh dẫn phát biểu của Cục trưởng Tổng cục quản lý giám sát thực phẩm - dược phẩm quốc gia Trung Quốc Doãn Lực cho biết cơ quan này đã phối hợp với 5 bộ ngành liên quan, trong đó có Văn phòng thông tin mạng quốc gia và Bộ Công an, khởi động chiến dịch loại trừ các hành vi buôn bán trái phép thuốc trên mạng.

Phát biểu tại hội nghị “Phối hợp chống buôn bán thuốc phi pháp qua mạng” diễn ra chiều 20/8, ông Doãn Lực cho biết chiến dịch này sẽ kéo dài năm tháng nhằm triệt phá tất cả các ổ nhóm buôn bán thuốc phi pháp qua mạng và đưa các cá nhân cũng như tổ chức điều hành các trang web này ra xử lý trước pháp luật.

Trước mắt, các cơ quan chức năng sẽ kiểm tra tư cách các trang web buôn bán thuốc, công khai những trang web có biểu hiện vi phạm pháp luật, đồng thời tuyên truyền hướng dẫn và khuyến khích người dân tố cáo các hành vi vi phạm.

Cũng theo Cục trưởng Doãn Lực, các hoạt động buôn bán trái phép thuốc qua mạng thường có đặc điểm là hay quảng cáo lừa dối khách hàng. Các trang web này thường có rất nhiều chiêu thức quảng cáo hấp dẫn, có nhiều kênh tiêu thụ khác nhau nên khiến người người tiêu dùng rất khó phân biệt thật giả. Các bộ ngành liên quan cũng khó điều tra truy cứu trách nhiệm.

Ông Doãn Lực cho biết đối tượng chính của chiến dịch lần này là các đối tượng lợi dụng mạng để tiêu thụ thuốc giả, thuốc phi pháp; không có tư cách giao dịch dược phẩm trên mạng, đưa thông tin giả hoặc lừa dối người tiêu dùng.

Năm 2012, Trung Quốc chỉ có khoảng 101 trang web có đủ tiêu chuẩn và tư cách giao dịch dược phẩm hợp pháp qua mạng, nhưng tổng giá trị giao dịch lại cao gấp bốn lần so với năm 2011.

Phó Cục trưởng Cục trị an Bộ Công an Trung Quốc Uông Phàm cho biết, trong những năm gần đây, cơ quan này đã phá tổng cộng hơn 6.500 vụ án liên quan đến buôn bán trái phép thuốc qua mạng./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục