Trung Quốc chống tham nhũng trong cơ quan công quyền

11 tháng đầu năm 2013, Trung Quốc đã lập hồ sơ điều tra 36.907 cán bộ trong 27.236 vụ án liên quan tới tham nhũng.

Phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh dẫn thông báo ngày 5/1 của Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Trung Quốc (SPP), cho biết trong 11 tháng đầu năm 2013, cơ quan kiểm sát các cấp ở nước này đã lập hồ sơ điều tra 36.907 cán bộ trong 27.236 vụ án liên quan tới tham nhũng, trong đó có 21.848 vụ án lớn (chiếm 80,2% tổng số vụ án được lập).

Theo thông báo trên, cơ quan kiểm sát các cấp của Trung Quốc đã lập hồ sơ điều tra 16.510 vụ với 23.017 người liên quan đến các tội tham ô, nhận hối lộ có ảnh hưởng và làm tổn hại trực tiếp đến quyền lợi thiết thân của nhân dân, lần lượt chiếm 60,6% và 62,4% tổng số vụ án, trong đó vụ án lớn thuộc dạng này có 12.824 vụ, chiếm 77,7%.

Số cán bộ lãnh đạo cấp huyện và phòng trở lên bị điều tra do tham nhũng là 825 người, chiếm 3,6%, với tổng số tiền liên quan vụ án là 5,51 tỷ Nhân dân tệ.

Cũng trong 11 tháng đầu năm ngoái, SPP đã ban hành hơn 30 văn bản nhằm tiêu chuẩn hóa việc thi hành pháp luật và nâng cao chất lượng công tác xử lý các vụ án tham nhũng./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục