Trung Quốc chủ trì hội nghị về đàm phán hạt nhân

Trung Quốc chủ trì hội nghị tạo đà nối lại cuộc đàm phán sáu bên về chương trình hạt nhân của Triều Tiên vốn bị bế tắc từ cuối 2008.
Theo hãng tin Kyodo, Trung Quốc ngày 18/9 đã chủ trì một hội nghị nhằm tạo đà nối lại cuộc đàm phán sáu bên về chương trình hạt nhân của Triều Tiên vốn bị bế tắc kể từ cuối năm 2008.

Sự kiện kéo dài một ngày này có sự tham gia của phái đoàn Triều Tiên do ông Kim Kye Gwan, Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao, đồng thời là người dẫn đầu của Bình Nhưỡng về các vấn đề hạt nhân.

Hội nghị diễn ra vào thời điểm Trung Quốc đang thúc đẩy nỗ lực nối lại cuộc đàm phán phi hạt nhân bị trì hoãn bấy lâu với sự tham dự của cả Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản và Nga.

[Kêu gọi khôi phục đàm phán sáu bên về Triều Tiên]

Hội nghị được tổ chức để kỷ niệm 10 năm bắt đầu cuộc đàm phán sáu bên và 8 năm đạt được một thỏa thuận hỗ trợ năng lượng cho Triều Tiên để Bình Nhưỡng từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân của mình.

Trước đó, Trung Quốc, nước chủ trì đàm phán sáu bên, đã đề nghị các nước thành viên cử quan chức cấp cao tham dự hội nghị này song chỉ có Triều Tiên cử phái viên hạt nhân hàng đầu tham gia./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục