Trung Quốc chủ trương không vũ khí hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên

Trong cuộc điện đàm với Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye ngày 5/2, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho rằng trên bán đảo Triều Tiên không nên có vũ khí hạt nhân cũng như chiến tranh.
Trung Quốc chủ trương không vũ khí hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên ảnh 1Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. (Nguồn: THX/TTXVN)

Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc dẫn nguồn tin Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết trong cuộc điện đàm với Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye ngày 5/2, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho rằng trên bán đảo Triều Tiên không nên có vũ khí hạt nhân cũng như chiến tranh.

Ông Tập Cận Bình được dẫn lời tuyên bố trong cuộc điện đàm đầu tiên với bà Park Geun-hye kể từ vụ Triều Tiên thử hạt nhân hồi tháng trước rằng tất cả các bên có liên quan cần xử lý tình hình hiện nay bằng “cái đầu lạnh” từ quan điểm hòa bình và ổn định trên bán đảo Triều Tiên trong khi duy trì nguyên tắc đối thoại và thương lượng.

Nhà lãnh đạo Trung Quốc nói: “Trong bất kỳ tình huống nào, Trung Quốc sẽ luôn nỗ lực thực hiện việc phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên, bảo vệ hòa bình và ổn định trên bán đảo này và giải quyết các vấn đề thông qua đối thoại và thương lượng.”

Ông nhấn mạnh rằng điều này phù hợp với lợi ích chung của tất cả các nước ở khu vực Đông Bắc Á và cam kết sẽ duy trì liên lạc và hợp tác với Hàn Quốc về các vấn đề liên quan đến bán đảo Triều Tiên.

Về mối quan hệ Trung-Hàn, nhà lãnh đạo Trung Quốc cho rằng hai bên đang duy trì sự hợp tác chặt chẽ trong nhiều vấn đề khu vực và toàn cầu, đồng thời bày tỏ hy vọng hợp tác với và Park đưa mối quan hệ giữa hai nước lên tầm cao mới.

Về phần mình, nhà lãnh đạo Hàn Quốc được dẫn lời tuyên bố Seoul rất coi trọng mối quan hệ với Bắc Kinh và điều quan trọng là lãnh đạo 2 nước trao đổi với nhau về các vấn đề cùng quan tâm.

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng ghi nhận rằng phía Hàn Quốc bày tỏ lo ngại sâu sắc về vụ thử hạt nhân lần thứ tư của Triều Tiên và kế hoạch của Bình Nhưỡng về việc phóng tên lửa tầm xa, và rằng Seoul mong muốn Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc có cách ứng phó với tình hình./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục