Trung Quốc chuẩn bị bơm tiền giải cứu thị trường chứng khoán

Tập đoàn Tài chính Chứng khoán Trung Quốc (CSFC) sẵn sàng bơm hàng tỷ nhân dân tệ vào thị trường chứng khoán đại lục theo kế hoạch của Chính phủ Trung Quốc.
Trung Quốc chuẩn bị bơm tiền giải cứu thị trường chứng khoán ảnh 1Một nhà đầu tư quan sát biến động của thị trường chứng khoán Trung Quốc. (Ảnh: Getty Images)

Theo hãng tin Tân Hoa Xã, Tập đoàn Tài chính Chứng khoán Trung Quốc (CSFC) sẵn sàng bơm hàng tỷ nhân dân tệ vào thị trường chứng khoán đại lục theo kế hoạch của Chính phủ Trung Quốc, nhằm ổn định thị trường. Động thái này diễn ra sau khi chứng khoán Thượng Hải ghi nhận mức giảm/ngày mạnh nhất trong hơn tám năm qua.

Ngày 27/7, chứng khoán Thượng Hải đã giảm 8,5%, mức giảm mạnh nhất trong một phiên kể từ tháng 2/2007, sau khi Trung Quốc công bố số liệu yếu kém về tình hình kinh tế - điều làm dấy lên lo ngại về “sức khỏe” của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.

CSFC là đơn vị chủ chốt giữ vai trò ngăn chặn tình trạng hỗn loạn trên thị trường thông qua việc khai thông nguồn tài chính từ ngân hàng trung ương đổ vào thị trường chứng khoán.

Tuy nhiên, các nhà đầu tư vẫn tỏ ra lo ngại khi kết quả một cuộc khảo sát cho thấy Chỉ số nhà quản lý mua hàng (PMI) trong lĩnh vực chế tạo của Trung Quốc trong tháng 7/2015 ở mức yếu nhất trong hơn một năm. Một số liệu bi quan khác là lợi nhuận của các công ty công nghiệp lớn giảm 0,3% trong tháng 6/2015 (so với cùng kỳ năm trước) xuống 588,57 tỷ nhân dân tệ .

Các số liệu trên gây thêm lo lắng cho nhiều nhà đầu tư vốn đã quan ngại về khả năng điều hành hệ thống tài chính của Chính phủ Trung Quốc. Theo nhà giao dịch Jimmy Zuo, thuộc Guosen Securities, các nhà đầu tư không tin rằng thị trường chứng khoán sẽ sớm trở lại vững mạnh như trước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục