Trung Quốc chuẩn bị đội ngũ lãnh đạo "xuyên thế hệ"

Theo tin nước ngoài, Trung Quốc ưu tiên công tác trẻ hóa ban lãnh đạo và hiện tập trung sự chú ý vào đội ngũ lãnh đạo trẻ thế hệ thứ sáu, được sinh ra trong giai đoạn 1960 - 1965.

Theo tin nước ngoài, Trung Quốc ưu tiên công tác trẻ hóa ban lãnh đạo và hiện tập trung sự chú ý vào đội ngũ lãnh đạo trẻ thế hệ thứ sáu, được sinh ra trong giai đoạn 1960 - 1965.
 
Tờ "Thời báo châu Á" đưa tin danh sách đội ngũ cán bộ thế hệ thứ năm nổi bật, những người sinh ra trong giai đoạn 1950 - 1955, đã được công bố tại Đại hội đảng lần thứ 17 năm 2007.
 
Trong đó, Phó Chủ tịch nước Tập Cận Bình (56 tuổi) và Phó Thủ tướng Lý Khắc Cường (54 tuổi) đã được đưa vào Thường vụ Bộ Chính trị, cơ quan quyền lực cao nhất ở Trung Quốc, chuẩn bị kế nhiệm Chủ tịch Hồ Cẩm Đào và Thủ tướng Ôn Gia Bảo.
 
Tập san chính thức "Những nhân vật toàn cầu" của Trung Quốc đã lựa chọn 5 chính trị gia thế hệ thứ sáu, trong đó Tỉnh trưởng Hồ Nam Chu Cường (49 tuổi) và Tỉnh trưởng Hà Bắc Hồ Xuân Hoa (45 tuổi) được đánh giá là nổi trội trong số các ngôi sao đang lên thuộc thế hệ thứ sáu./.
 
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục