Trung Quốc cơ bản kiểm soát được khủng hoảng tài chính

Khủng hoảng tài chính toàn cầu không ngừng lan rộng đã tác động đến kinh tế của một số nước, trong đó có Trung Quốc. Tuy nhiên các chuyên gia phân tích cho rằng ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu đối với lĩnh vực tài chính và kinh tế vĩ mô của Trung Quốc có thể kiểm soát được.

Khủng hoảng tài chính toàn cầu không ngừng lan rộng đã tác động đến kinh tế của một số nước, trong đó có Trung Quốc. Tuy nhiên các chuyên gia phân tích cho rằng ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu đối với lĩnh vực tài chính và kinh tế vĩ mô của Trung Quốc có thể kiểm soát được.
 
Do chịu ảnh hưởng của tài chính thế giới bấp bênh, trong ba quý đầu năm nay, GDP của Trung Quốc tăng 9,9%, tuy giảm 2,3% so với cùng kỳ năm ngoái nhưng vẫn là mức tăng trưởng lành mạnh. Từ đầu năm đến nay, Chính phủ Trung Quốc đã điều chỉnh mục tiêu kiểm soát vĩ mô, chuyển từ "đề phòng quá nóng" sang "duy trì tăng trưởng". 
 
Ông Trương Lập Quần, chuyên gia của Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Quốc vụ viện Trung Quốc, cho biết những năm gần đây, Trung Quốc đã kịp thời kiểm soát vĩ mô nên loại bỏ được nguy cơ phát triển quá nóng. Ông khẳng định: "Kinh tế Trung Quốc đã bắt đầu chuyển sang thời điểm phát triển vững chắc hơn và lành mạnh hơn". 
 
Về xuất khẩu, tăng trưởng trong ba quý đầu năm 2008 của Trung Quốc giảm 4,8% do sự suy giảm kinh tế của Liên minh châu Âu và Mỹ, hai thị trường xuất khẩu lớn nhất của Trung Quốc. Tuy nhiên, là một nước có kim ngạch ngoại thương lớn, Trung Quốc đủ khả năng phòng chống rủi ro đến từ bên ngoài. 
 
Chính phủ Trung Quốc đã công bố các biện pháp như nâng cao tỷ lệ hoàn thuế xuất khẩu cho một số sản phẩm sử dụng nhiều sức lao động và sản phẩm giá trị gia tăng cao, trong khi một số doanh nghiệp xuất khẩu cũng bắt đầu hướng tầm nhìn vào thị trường trong nước. 
 
Theo Giáo sư Viên Cương Minh làm việc tại Trung tâm Nghiên cứu kinh tế Trung Quốc và thế giới (thuộc Đại học Thanh Hoa), tăng trưởng xuất khẩu trong ba quý đầu của nước này đạt tỷ lệ 22%, trong tháng Chín có phần tăng so với tháng Tám, nên nhìn chung tốc độ tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu thời gian qua gần như không bị ảnh hưởng. 
 
Chính phủ Trung Quốc đang xem xét thông qua gói biện pháp thúc đẩy kinh tế, chống lại tác động của khủng hoảng tài chính toàn cầu. Gói biện pháp bao gồm đầu tư cho cơ sở hạ tầng và các dự án năng lượng sạch, giảm thuế xuất khẩu và tạo công ăn việc làm. 
 
Theo báo Tin tức Kinh doanh của Trung Quốc, Bộ Giao thông nước này có kế hoạch chi 5.000 tỷ nhân dân tệ (732 tỷ USD) đầu tư cho các dự án cơ sở hạ tầng trong 3-5 năm tới, nhằm thúc đẩy kinh tế phát triển./.

Tin cùng chuyên mục