Trung Quốc có "đầy đủ bằng chứng" vụ Rio Tinto

Bắc Kinh đã thông báo với Chính phủ Australia về việc có "đầy đủ bằng chứng" để bắt giữ các nhân viên Tập đoàn khai thác khoáng sản Rio Tinto.
Ngày 22/7, Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Hà Á Phi cho biết Bắc Kinh đã thông báo với Chính phủ Australia về việc có "đầy đủ bằng chứng" để bắt giữ các nhân viên Tập đoàn khai thác khoáng sản Rio Tinto của Australia đã đánh cắp bí mật quốc gia Trung Quốc.

Phát biểu tại một cuộc họp báo về đối thoại chiến lược và kinh tế đầu tiên giữa Mỹ và Trung Quốc dự kiến diễn ra tại Washington (Mỹ) từ ngày 27 đến 28/7, ông Hà Á Phi cho biết ông đã thông báo kết quả này tới Ngoại trưởng Australia Stephen Smith bên lề Hội nghị Phong trào Không liên kết diễn ra tại Ai Cập hồi tuần trước.

Tại đây, ông nhấn mạnh Trung Quốc có đủ bằng chứng cho thấy các cá nhân liên quan vụ đánh cắp bí mật quốc gia Trung Quốc đã sử dụng những cách thức bất hợp pháp.

Thứ trưởng Hà Á Phi khẳng định vụ việc đã bước vào giai đoạn thủ tục tố tụng và sẽ được giải quyết nhanh chóng, đồng thời hối thúc phía Australia xử lý vụ việc "một cách thích hợp" và tôn trọng chủ quyền pháp lý của Trung Quốc.

Theo ông Hà Á Phi, vụ việc của Rio Tinto sẽ được giải quyết phù hợp với luật pháp và sẽ không ảnh hưởng tới quan hệ thương mại bình thường giữa Trung Quốc và Australia.

Trong khi đó, trong một tuyên bố đưa ra ngày 17/7, Giám đốc điều hành Tập đoàn Rio Tinto, ông Sam Walsh, khẳng định những cáo buộc mà các phương tiện truyền thông Trung Quốc đưa ra gần đây rằng các nhân viên của tập đoàn đã mua chuộc các quan chức ngành thép của Trung Quốc là hoàn toàn vô căn cứ.

Tuy nhiên, trước đó hai ngày, một số lượng nhân viên không xác định của Rio Tinto đã rời Trung Quốc để đến Singapore hoặc trở về Australia.

Trước đó, ngày 5/7, nhà chức trách Trung Quốc đã bắt giữ Stern Hu, Giám đốc chi nhánh của Tập đoàn Rio Tinto tại Thượng Hải và ba nhân viên địa phương khác với cáo buộc những người này đã sử dụng các phương tiện trái phép để thu thập bí mật quốc gia của Trung Quốc và hối lộ, xâm hại an ninh kinh tế của Trung Quốc./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục