Trung Quốc có thể áp đặt thêm lệnh trừng phạt với Triều Tiên

Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-wha cho rằng người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị đang để ngỏ khả năng áp đặt thêm các lệnh trừng phạt đối với Triều Tiên.
Trung Quốc có thể áp đặt thêm lệnh trừng phạt với Triều Tiên ảnh 1Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-wha (phải) và người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị. (Nguồn: Getty Images)

Reuters đưa tin sau cuộc điện đàm giữa hai bên về vụ thử hạt nhân lần thứ 6 của Bình Nhưỡng, ngày 5/9, Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-wha cho rằng người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị đang để ngỏ khả năng áp đặt thêm các lệnh trừng phạt đối với Triều Tiên.

Phát biểu với các nghị sỹ tại Quốc hội, bà Kang nói: “Tôi không thể nói chi tiết cụ thể do Ngoại trưởng Vương Nghị đề nghị không công bố nội dung cuộc thảo luận giữa chúng tôi, nhưng tôi có thể cảm nhận Trung Quốc có khả năng áp đặt thêm các lệnh trừng phạt.”

Người đứng đầu ngành ngoại giao Hàn Quốc đã kêu gọi Quốc hội nước này trả lời các câu hỏi liên quan tới vụ thử hạt nhân mới nhất của Triều Tiên ngày 3/9 vừa qua, cũng như phản hồi của chính quyền Hàn Quốc.

[Trung Quốc trao công hàm phản đối Triều Tiên thử hạt nhân]

Trước đó, ngày 4/9, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng tuyên bố, Bắc Kinh kiên định sử dụng các biện pháp hòa bình để giải quyết tình hình trên Bán đảo Triều Tiên, đồng thời phản đối mọi hành động nhằm gây sức ép quân sự lên quốc gia bị cô lập này.

Tại cuộc họp báo, khi được hỏi liệu Quân giải phóng nhân dân (PLA) Trung Quốc có thể xâm chiếm Triều Tiên trong trường hợp xung đột leo thang hay không, ông Cảnh Sảng cho rằng "đây là câu hỏi mang tính giả thuyết khó trả lời. Tuy nhiên, chúng tôi từng nhiều lần nói rằng các giải pháp quân sự không nằm trong danh sách các biện pháp mà Trung Quốc sử dụng để giải quyết tình hình (trên Bán đảo Triều Tiên)."

Bên cạnh đó, ông Cảnh Sảng còn cho rằng cộng đồng quốc tế đã có phản ứng dứt khoát đối với vụ thử hạt nhân lần thứ sáu vào hôm 3/9 của Triều Tiên, bất chấp vấn đề này đang vô cùng phức tạp và chỉ nên được giải quyết một cách hòa bình./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục