Trung Quốc: Có thể cân nhắc nới lỏng các lệnh trừng phạt Triều Tiên

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng cho biết việc nới lỏng các lệnh trừng phạt đối với Triều Tiên có thể được cân nhắc sau khi một văn kiện "toàn diện" đã được ký.
Trung Quốc: Có thể cân nhắc nới lỏng các lệnh trừng phạt Triều Tiên ảnh 1Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (trái) sau khi ký kết một thỏa thuận tại Singapore ngày 12/6. (Nguồn: YONHAP/TTXVN)

Reuters đưa tin ngày 12/6, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng cho biết việc nới lỏng các lệnh trừng phạt đối với Triều Tiên có thể được cân nhắc, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump và Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un ký một văn kiện "toàn diện" nhằm mục đích phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên.

Nhận định trên được ông Cảnh Sảng đưa ra tại buổi họp báo hằng ngày ở thủ đô Bắc Kinh.

Trước đó cùng ngày, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ca ngợi cuộc gặp thượng đỉnh lịch sử giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã tạo nên một "trang sử mới," đồng thời kêu gọi việc phi hạt nhân hóa hoàn toàn nhằm giải quyết căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên.

Cuộc gặp thượng đỉnh giữa Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Mỹ Donald Trump diễn ra ngày 12/6 tại Singapore đã chính thức kết thúc.

Sau cuộc gặp, hai nhà lãnh đạo ra đã ra tuyên bố chung./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục