Trung Quốc có thể đạt doanh số bán ôtô kỷ lục

Hãng tin Tân Hoa xã dẫn nguồn từ Hiệp hội Các nhà Sản xuất Ôtô Trung Quốc cho biết kế hoạch kích cầu của Chính phủ Trung Quốc có thể sẽ góp phần đẩy doanh số bán ôtô trong tháng 4 lên mức cao kỷ lục mới là 1,15 triệu chiếc.

Hãng tin Tân Hoa xã dẫn nguồn từ Hiệp hội Các nhà Sản xuất Ôtô Trung Quốc cho biết kế hoạch kích cầu của Chính phủ Trung Quốc có thể sẽ góp phần đẩy doanh số bán ôtô trong tháng 4 lên mức cao kỷ lục mới là 1,15 triệu chiếc.

Các chính sách khuyến khích người tiêu dùng mua xe phân khối nhỏ của Chính phủ Trung Quốc vẫn tiếp tục đẩy doanh số xe bán ra trong tháng 4 tăng cao hơn trước. Đó là các biện pháp như giảm thuế mua xe có dung tích động cơ từ 1,6 lít trở xuống và trợ giá cho các loại xe chạy bằng năng lượng thay thế.

Trong tháng 3 doanh số bán ôtô tại Trung Quốc đã tăng 5% so với cùng kỳ năm trước lên mức kỷ lục 1,11 triệu xe.

Hãng sản xuất ôtô khổng lồ General Motors Corp của Mỹ cho biết hãng đã bán ra lượng xe kỷ lục tính theo tháng vào tháng 4 tại thị trường Trung Quốc, với doanh số bán ra tăng 50% so với cùng kỳ năm trước lên 151.084 chiếc.

Bức tranh thị trường ôtô Trung Quốc dường như tương phản với thị trường Mỹ, nơi mà doanh số xe bán ra trong tháng 4 giảm tới 34,4% do bất ổn kinh tế làm người tiêu dùng lảng tránh các đại lý bán xe.

Trung Quốc lần đầu tiên vượt Mỹ về doanh số bán ôtô để trở thành thị trường tiêu thụ lớn nhất thế giới là vào tháng 1 năm nay nhờ Chính phủ Trung Quốc đưa ra các sáng kiến kích cầu tiêu dùng trong nước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục